Dịch lở mồm long móng xuất hiện ở Yên Bái

CBS-Thứ ba, ngày 29/04/2014 06:00 GMT+7

Cán bộ thú y tiến hành tiêu độc, khử trùng chuồng trại (Ảnh minh họa)

Theo nguồn tin từ Chi cục Thú y tỉnh Yên Bái, dịch lở mồm long móng đã bắt đầu xuất hiện và tấn công đàn gia súc ở huyện Mù Cang Chải.

Trên địa bàn các bản Tà Ghênh, Thào Xa Chải, Phình Ngài thuộc xã Nậm Có, hiện có 39 con gia súc đã xuất hiện các triệu chứng của bệnh lở mồm long móng.

Nguyên nhân ban đầu chưa thể xác định, nhưng toàn bộ số gia súc mắc bệnh trên trước đó đều được chăn thả tập trung tại thung lũng Háng Chơ thuộc bản Tu San của xã.

Hiện nay, về cơ bản, số trâu, bò, dê mắc bệnh đã ổn định trở lại. Tuy nhiên, để phòng chống dịch bệnh một cách có hiệu quả, huyện Mù Cang Chải đang tích cực tuyên truyền vận động người dân trong vùng có dịch tiêu hủy hết 28 con lợn có nguy cơ mắc bệnh. Đồng thời, UBND huyện cũng đã cấp kinh phí trên 47 triệu đồng để hỗ trợ việc tiêu huỷ với giá 38.000 đồng/kg lợn hơi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước