Điểm báo ngày 30/3: Người Việt tự đầu độc bằng thực phẩm “ngậm” kháng sinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/03/2016 07:32 GMT+7

VTV.vn - Theo tờ Lao động, trong khoảng thời gian một năm, trung bình mỗi doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, lại có 5 lô hàng bị trả về vì có dư lượng kháng sinh vượt mức cho phép.

Cá biệt, có doanh nghiệp đã bị trả về đến 70 lô hàng, tất cả chỉ vì có dư lượng kháng sinh vượt mức cho phép. Tờ Lao động cũng đặt ra câu hỏi, “còn bao nhiêu tấn tôm, cá có chứa dư lượng kháng sinh vượt mức cho phép, đã đi vào miệng người tiêu dùng trong nước”.

Trên tờ Công an nhân dân sáng 30/3 nổi bật với thông tin “Sẽ loại bỏ cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng bẩn". Đây là khẳng định của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh, ngành kinh doanh thực phẩm chức năng đang gia tăng nhanh chóng về lượng, với 3.000 doanh nghiệp, nhưng lại kém về chất, khi liên tục vi phạm về hàm lượng, sản phẩm bị nhiễm vi sinh, nhiễm nấm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước