Điện Biên đổi tên đường 7/5 thành đường Võ Nguyên Giáp

Quốc Hưng-Thứ ba, ngày 01/04/2014 16:43 GMT+7

Sáng 1/4, tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Điện Biên khóa 13, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết đổi tên đường 7/5 thành đường Võ Nguyên Giáp trên địa bàn TP Điện Biên Phủ.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp có chiều dài gần 7km, chiều rộng 32m, xuất phát từ xã Thanh Minh qua các phường Him Lam, Tân Thanh, Mường Thanh và Nam Thanh của TP Điện Biên Phủ đến cầu C4 giáp xã Thanh Xương, huyện Điện Biên.

Đây là tuyến đường hai chiều, được xem là đẹp, rộng và dài nhất trong đô thị và có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị quốc phòng, an ninh TP Điện Biên Phủ.

Tuyến đường này đi qua nhiều di tích liên quan đến Chiến thắng Điện Biên Phủ như: đồi Him Lam, đồi D1, đồi A1, nghĩa trang A1, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Hầu hết cử tri tỉnh Điện Biên đều nhất trí với việc đổi tên đường 7/5 thành đường Võ Nguyên Giáp, bởi Điện Biên là mảnh đất gắn liền với tên tuổi, chiến công của Đại tướng trong chiến thắng Điện Biên Phủ.

Quý vị cũng có thể theo dõi nội dung qua VIDEO dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước