Điện lực Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập

Thu Trà (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 21/12/2014 12:25 GMT+7

Sáng nay (21/12), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới dự và trao tặng phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trong 60 năm qua, ngành Điện vượt qua khó khăn thử thách để trưởng thành và phát triển. Năm 2014, sản lượng điện thương phẩm cung cấp phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đạt 127 tỷ kWh, mức sử dụng điện bình quân trên người dân đạt trên 1400kWh/người/năm; Đến cuối năm nay, cả nước có 100% số huyện có điện lưới và điện tại chỗ; hơn 99 % số xã với 98% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia. Tại các vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, hầu hết nhân dân ở các khu vực này đã được sử dụng điện. Hiện nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu 20.540 MW công suất phát điện, chiếm gần 60,5% tổng công suất phát điện của Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận công lao to lớn của các thệ hệ ngành Điện trong 60 năm qua đồng thời đề nghị ngành Điện cần phải nỗ lực hơn nữa, tiếp tục phát triển nhanh và mạnh để đáp ứng yêu cầu cao cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong đó, cần đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp đầy đủ, vững chắc nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước