Điều chuyển 20.000 lượt xe khách/tháng ở Hà Nội

Đức Quang, Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/12/2016 15:32 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Sau khi cân nhắc và được sự đồng thuận, lãnh đạo TP Hà Nội đã quyết định chọn phương án điều chuyển 20.000 lượt phương tiện/tháng.

Hà Nội chính thức điều chuyển các tuyến xe khách kể từ ngày hôm nay (29/12). Mục đích là để tránh tình trạng xe chạy chồng chéo gây ùn tắc giao thông.

Sau khi cân nhắc và được sự đồng thuận để tránh sự xáo trộn lớn trong đi lại của nhân dân, lãnh đạo TP Hà Nội đã quyết định chọn phương án điều chuyển 20.000 lượt phương tiện/tháng, tập trung tại 3 bến xe lớn trên địa bàn đó là: Mỹ Đình, Giáp Bát và Nước Ngầm.

Như vậy, đợt điều chỉnh này sẽ có tổng cộng 691 chuyến xe/ngày phải thay đổi đầu bến, trong đó Bến xe Mỹ Đình nhiều nhất với 425 chuyến chuyển đi, tiếp đó là Bến xe Giáp Bát với 40 chuyến. Phần lớn các lượt chuyến xe này sẽ được chuyển về 2 bến xe Nước Ngầm và Yên Nghĩa.

Mục tiêu chính là chuyển các tuyến xe chưa phù hợp với định hướng quy hoạch về đúng luồng, đúng tuyến, đúng bến; các tuyến đi cùng một tỉnh, TP sẽ về cùng một bến nhằm giảm ùn tắc giao thông trên trục vành đai 3 và các tuyến đường hướng tâm. Bên cạnh đó, việc sắp xếp lại luồng tuyến cũng tính đến khả năng tiếp nhận của các bến xe và đảm bảo hài hòa lợi ích cho các doanh nghiệp.

Sau khi được Bộ GTVT đồng thuận, bắt đầu từ ngày 2/1/2017, các bến xe và doanh nghiệp vận tải sẽ tiến hành niêm yết thông tin, thông báo để hành khách được biết.

Theo kế hoạch, việc điều chuyển sẽ được hoàn thành trước Tết Âm lịch 2017 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tiếp đó, đến một thời điểm phù hợp theo lộ trình, 20.000 chuyến xe/tháng còn lại cũng sẽ tiếp tục được điều chuyển cho đúng hướng tuyến trên tất cả các bến xe lớn ở Thủ đô.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước