Điều gì khiến nhiều trường đại học tuyển sinh bằng Tổ hợp "lạ"?

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/05/2018 17:01 GMT+7

VTV.vn - Vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phải giải trình được tính liên quan, tính hợp lý và sự cần thiết của tổ hợp lạ đối với ngành đào tạo.

Liên quan đến việc một số trường Đại học sử dụng tổ hợp lạ để tuyển sinh như sử dụng khối C để xét tuyển vào ngành kỹ thuật, kinh tế và khối A vào các ngành xã hội. Vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, về Luật các trường không sai phạm, nhưng phải giải trình được tính liên quan, tính hợp lý và sự cần thiết của tổ hợp đó đối với ngành đào tạo.

Tuy nhiên, hiện nay đã có một số trường mà các môn thi hầu hết không liên quan gì đến ngành học, như tại trường Đại học Bình Dương đã có 2 năm thi tuyển bằng những tổ hợp "lạ" và những môn thi trái với ngành học. Điều gì khiến các trường xét tuyển như vậy?

Xây dựng tổ hợp tuyển sinh 'lạ': Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ yêu cầu giải trình Xây dựng tổ hợp tuyển sinh "lạ": Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ yêu cầu giải trình

VTV.vn - Gần đây, một số tổ hợp tuyển sinh "lạ" xuất hiện như: sử dụng tổ hợp Văn - Sử - Địa và Văn - Sử - Giáo dục công dân để tuyển sinh các ngành kế toán, quản trị kinh doanh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước