Đình chỉ chức vụ 8 lãnh đạo công ty công ích

Kim Dung-Thứ tư, ngày 04/09/2013 21:06 GMT+7

Thành ủy TP.HCM chỉ đạo xử lý nghiêm minh các lãnh đạo bòn rút, tước đoạt quyền lợi của người lao động tại 4 doanh nghiệp công ích. Ảnh: Dân trí

 Chiều 4/9, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM đã công bố quyết định đình chỉ chức vụ về mặt Đảng và chính quyền đối với 8 người gồm Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc của các công ty công ích TP.HCM.

Vụ việc sai phạm về lao động và tiền lương tại các đơn vị trên được cho là gây hậu quả rất nghiêm trọng của lãnh đạo 4 công ty công ích khiến dư luận xôn xao trong tuần qua. Theo đó, những cá nhân bị tạm đình chỉ chức vụ bao gồm:

1. Ông Nguyễn Trọng Luyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị.

2. Ông Lê Thanh Sơn, GĐ Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị.

3. Ông Trần Trọng Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng.

4. Ông Trần Minh Hùng, GĐ Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng.

5. Ông Nguyễn Nhật Tấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn

6. Ông Phạm Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, GĐ Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn.

7. Ông Phạm Văn Hiếu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh.

8. Ông Trần Thiện Hà, Bí thư Đảng ủy, GĐ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh.

Bên cạnh đó, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM còn yêu cầu xử lý kỷ luật bằng nhiều hình thức đối với các tập thể, cá nhân liên quan gồm tập thể Đảng ủy các công ty, các Phó Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Chủ tịch công đoàn 4 công ty này. Thành ủy cũng giao Đảng ủy Sở Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức các đoàn thực hiện quyết định và báo cáo kết quả cho Thành phố trước ngày 12/9.

Ngoài việc kiểm điểm trách nhiệm, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ đạo phải tổ chức thu hồi ngay và nộp vào ngân sách số tiền chi không đúng cho các viên chức, sau đó dùng khoản tiền thu hồi này để bồi thường thiệt hại theo quy định cho hàng trăm lao động bị tước đoạt quyền lợi lâu nay; đồng thời triển khai thanh, kiểm tra toàn diện các công ty công ích trên địa bàn TP.HCM đến cuối tháng 9 phải xong.

Riêng sai phạm của Công ty Công ích Quận 1 sẽ được xử lý tiếp sau.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước