Đình chỉ công tác Phó Chủ tịch UBND phường Thổ Quan

Trung Kiên-Thứ năm, ngày 25/07/2013 23:16 GMT+7

Ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh văn phòng - người phát ngôn của UBND TP Hà Nội thông tin tới báo chí về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng ở phường Thổ Quan. Ảnh: HNM

 Liên quan đến việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số nhà 46E, ngõ 256 Đê La Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Thổ Quan và 3 cán bộ khác đã tạm bị đình chỉ công tác.

Hôm nay (25/7), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa tạm đình chỉ công tác Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thổ Quan phụ trách công tác xây dựng cơ bản và 3 cán bộ trực tiếp làm công tác thanh tra xây dựng của phường này để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định, vì đã để xảy ra xây dựng trái phép tại số nhà 46E, ngõ 256 Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra quyết định này sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa và một số nội dung mà Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan báo chí đã phản ánh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu phải phá dỡ phần xây dựng trái phép tại số nhà 46E, ngõ 256 Đê La Thành trước ngày 10/8.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước