Đồ chơi Trung Quốc phát nổ, 40 học sinh nhập viện

Nam Việt - Quỳnh Giang-Thứ bảy, ngày 18/01/2014 10:18 GMT+7

Hàng chục học sinh trường Tiểu học Chu Văn An, thị trấn Đức An, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông phải cấp cứu vì nhiễm chất độc từ đồ chơi nguy hại mua ngoài cổng trường hôm 16/1.

Hơn 40 học sinh tiểu học của trường Chu Văn An, lần lượt nhập viện trong tình trạng khó thở, nổi mẩn ngứa toàn thân, các cơ bị co giật. Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Đăk Song, nguyên nhân ban đầu xác định là do độc tố trong đồ chơi gây ra. 40 em học sinh nhập viện và được các bác sĩ bệnh viện sơ cứu kịp thời.

‘ Ảnh: báo Đăk Nông

Theo phản ánh của nhiều học sinh, vào đầu giờ học buổi chiều ngày 16/1, một bạn học sinh ra ngoài cổng trường mua một quả bóng hình giống quả lựu đạn, không rõ xuất xứ của một phụ nữ bán dạo bên đường và đem vào trường. Trong quá trình chơi, quả bóng bị nổ, hóa chất trong quả bóng rơi xuống dính vào áo quần khiến cho các em đều chung tình trạng nguy kịch với những triệu chứng choáng váng khó thở, mẩn ngứa toàn thân, đau bụng.

Hiện tất cả các em đã qua cơn nguy kịch, Cơ quan điều tra Công an huyện Đăk Song cũng đã triển khai điều tra sự việc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước