Đoàn cấp cao Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Nhật Bản

Đức Cường-Thứ năm, ngày 07/08/2014 19:16 GMT+7

Từ ngày 5-10/8, Đoàn cấp cao Ban Kinh tế Trung ương thực hiện chuyến thăm, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm tại Nhật Bản.

Từ ngày 5-10/8, Đoàn đại biểu Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu đã làm việc tại Nhật Bản nhằm nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm với một số Bộ, ngành, viện nghiên cứu liên quan đến chính sách tiền tệ, tài khóa và tăng trưởng kinh tế cũng như khảo sát cơ hội hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam- Nhật Bản.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đã có các cuộc làm việc, trao đổi với nhiều quan chức cấp cao của Nhật Bản: trong đó có Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do LDP Masahiko Komura; Chủ tịch Uỷ ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản kiêm Chủ tịch liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Toshihiro Nikai; lãnh đạo các Bộ Nônglâm ngư nghiệp và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản; tiếp Chủ tịch JICA Akihiko Tanaka và lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn như Nissan Motor, Sumimoto và Sozitsu; khảo sát thực tế tại hai địa phương là tỉnh Kanagawa và tỉnh Fukuoka.

Tại các buổi làm việc, trao đổi về mô hình kinh tế Abenomics, là mô hình phát triển dựa trên ba chính sách là chính sách tiền tệ mạnh mẽ, chính sách tài khóa linh hoạt và chiến lược tăng trưởng thúc đẩy đầu tư tư nhân, hai bên đã thảo luận về những kinh nghiệm có thể áp dụng mô hình này đối với Việt Nam trong đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế.

Hai bên cũng đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy, hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực kinh tế theo nội dung tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nhật Bản Abe đã ký kết vào tháng 3/2014.

Phía Nhật Bản đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tham mưu cho Trung ương Đảng, các cơ quan Nhà nước sớm thực hiện các thỏa thuận mà hai bên đã ký kết; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và công nghiệp, trong đó có các lĩnh vực như điện tử, máy nông nghiệp; chế biến nông lâm, thủy, hải sản; chế tạo ô tô; đóng tàu...; phát triển nông nghiệp và kinh tế biển; mở rộng đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, tài chính, ngân hàng; khuyến khích mở rộng đầu tư nước ngoài của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản; phát triển và kết nối các doanh nghiệp của hai nước qua thúc đẩy cơ chế trao đổi tu nghiệp sinh kỹ thuật, có trình độ đào tạo cao sang làm việc tại Nhật Bản trong thời gian tới đây.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước