Đổi mới công tác đào tạo cán bộ nguồn cấp cao

Quang Hiệu (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 08/10/2014 23:39 GMT+7

Ngày 8/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp cao khóa 5 với 92 học viên.

Phát biểu tại khai giảng, Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp cao là nhiệm vụ quan trọng, nhằm vừa bổ sung kiến thức, năng lực quản lý để các cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa tạo điều kiện để cán bộ chuẩn bị kiến thức, năng lực thực tiễn, đáp ứng được tiêu chuẩn và yêu cầu của chức danh quy hoạch.

Đồng chí Tô Huy Rứa yêu cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới, cải tiến nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp cao; đồng thời phải đảm bảo thật tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình lớp học. Nội dung chương trình cần coi trọng trau dồi kỹ năng lãnh đạo, quản lý, khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn và tăng cường các báo cáo điển hình từ thực tế công tác.

Đến nay, hơn 300 học viên của 4 khóa học trước đã hoàn thành chương trình học tập và được đánh giá là những lớp kiểu mẫu trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước