"Đội thiếu niên" Bát Sắt nhận danh hiệu Anh hùng

Ngọc Hà-Thứ ba, ngày 19/02/2013 00:12 GMT+7

Ảnh: chinh phu.vn

Ngày 18/2, Công an TP.Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đội thiếu niên Bát Sắt về thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh và các thành viên, thân nhân Đội thiếu niên Bát Sắt.

Ra đời đúng vào ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 và chỉ hoạt động hai năm trong nội thành Hà Nội bị tạm chiếm, Đội thiếu niên quân báo Bát Sắt có nhiệm vụ điều tra tình hình địch, đưa đón cán bộ ra vào nội thành, tham gia tiễu trừ Việt gian phản động, đặc biệt là làm nhiệm vụ chuyển thư của Bác Hồ, của đồng chí Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo đến một số trí thức, nhân sĩ yêu nước bị kẹt lại Hà Nội, hoặc vận động các nhân sĩ đang làm việc trong chính quyền của Pháp đi theo cách mạng phục vụ kháng chiến theo hoàn cảnh của mình.

Ghi nhận những chiến công thầm lặng của Đội thiếu niên quân báo Bát Sắt mà nay phần lớn đã ở độ tuổi ngoài 80, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định, những đóng góp của các đội viên Đội thiếu niên Bát Sắt đã viết tiếp trang sử vàng của lực lượng công an nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước