Đối thoại về hoạt động của taxi công nghệ

Bảo Linh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 28/10/2017 06:25 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chiều 27/10, Ủy ban KHCN - Môi trường của Quốc hội cùng Bộ GT-VT đã đứng ra làm trọng tài trong cuộc đối thoại giữa Hiệp hội taxi Hà Nội với taxi công nghệ Uber, Grab.

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải và đại diện Ủy ban Khoa học công nghệ - Môi trường của Quốc hội đã đưa ra quan điểm rõ ràng trong buổi đối thoại về hoạt động của taxi công nghệ là phải chấp nhận cái mới, chấp nhận xu thế chung với mục tiêu tối thượng là phục vụ người dân và làm sao để người dân chấp nhận. Còn những bất cập trong cạnh tranh giữa 2 loại hình, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ tìm giải pháp quản lý phù hợp trong thời gian tới.

Trước đó, Hiệp hội Taxi Hà Nội đã kiến nghị dừng thí điểm loại hình này vì cho rằng do số lượng xe Grab và Uber đã lên đến hơn 50.000 chiếc, phá vỡ mọi quy hoạch. 

Đồng thời, Hiệp hội này yêu cầu Bộ GTVT phải có văn bản khẩn cấp cho phép các địa phương được toàn quyền đưa ra các giải pháp giảm tải các xe tham gia thí điểm đối với loại hình Uber, Grab.

Rà soát số lượng phương tiện tham gia taxi công nghệ Rà soát số lượng phương tiện tham gia taxi công nghệ TP.HCM: Đề nghị Grab, Uber ngưng đầu tư thêm xe mới TP.HCM: Đề nghị Grab, Uber ngưng đầu tư thêm xe mới Hiệp hội Taxi Hà Nội kiến nghị dán tem lên xe Uber, Grab Hiệp hội Taxi Hà Nội kiến nghị dán tem lên xe Uber, Grab

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước