Đối thoại với 100 hộ dân không có đất thổ cư tại Cần Thơ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 31/12/2016 09:58 GMT+7

VTV.vn - Phòng TNMT quận Ô Môn, TP Cần Thơ cho biết, qua Tết Dương lịch 2017 sẽ cùng HĐND quận đối thoại, tháo gỡ vướng mắc với 100 hộ dân phường Trường Lạc.

Người dân ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, canh tác ở đây đã lâu nhưng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 1992, bà con không được cấp chứng nhận đất thổ cư để ở. Dù đã nhiều lần kiến nghị nhưng yêu cầu được cấp đất thổ cư của cư dân đã không được chính quyền giải quyết.

Theo UBND phường Trường Lạc, hiện có khoảng 100 hộ dân có quyền sử dụng đất nhưng không có diện tích đất thổ cư trên địa bàn. Trong nhiều cuộc họp, địa phương đã yêu cầu bà con làm đơn gửi tới bộ phận một cửa của phường để xin chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, người dân địa phương đã không thực hiện bởi thiếu diện tích đất thổ cư là do cán bộ địa chính vào thời điểm đó đã cắt sai, người dân không thể sửa sai cho các cán bộ này.


Người dân Cần Thơ mong mỏi được chuyển đổi mục đích sử dụng đất Người dân Cần Thơ mong mỏi được chuyển đổi mục đích sử dụng đất

VTV.vn - Khoảng 100 hộ dân ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP Cần Thơ đang mong mỏi được chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi nhiều năm qua, nhu cầu này không được đáp ứng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước