Đối tượng thứ 8 trong vụ đấu súng ở Bình Thuận ra đầu thú

Theo SGGP-Chủ nhật, ngày 21/09/2014 13:07 GMT+7

Tối 19/9, Long “gà” (Lưu Minh Long, 25 tuổi, trú phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), đối tượng thứ 8 trong vụ đấu súng với công an ở Bình Thuận đã ra đầu thú.

Tại cơ quan chức năng, Long “gà” khai nhận, sau khi xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) và bị công an truy bắt, Long “gà” đã trốn vào vườn cây của người dân địa phương rồi ra quốc lộ bắt xe khách về Bình Dương.

Biết đồng bọn đã bị bắt tại Bình Thuận và bản thân đang bị truy lùng, nên Long “gà” đã ra đầu thú. Hiện Long “gà” đã được Công an Bình Dương bàn giao cho Công an Bình Thuận để tiếp tục điều tra.

Trước đó, vào chiều 18/9, Long “gà” cùng 7 đối tượng khác từ Bình Dương ra Bình Thuận tổ chức đá gà độ. Do mâu thuẫn trong giải quyết tiền độ, đối tượng Nguyễn Quang Toàn đã dùng súng bắn những người đuổi theo. Khi bị lực lượng công an truy bắt, chúng đã dùng súng bắn trả. Sau đó, trong khi cả bọn đều bị Công an Bình Thuận bắt giữ, riêng Long “gà” chạy trốn về Bình Dương.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước