Đồng bằng sông Cửu Long nên phát triển công nghiệp theo hướng nào?

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/11/2017 22:26 GMT+7

VTV.vn - "ĐBSCL nên phát triển công nghiệp theo hướng nào?" là câu hỏi mà nhiều địa phương lúng túng khi toàn vùng mới có khoảng 4.000/15.000ha diện tích các KCN được lấp đầy.

Hướng đi gắn với nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp có thể là một gợi mở cho những địa phương còn gặp khó khăn trong phát triển công nghiệp.

Đi cùng chính sách, việc định hướng, lựa chọn đầu tư của chính quyền tỉnh Đồng Tháp ngay từ khi hình thành KCN cũng là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư. Như tại KCN Sa Đéc, các dự án chế biến nông thủy sản luôn được ưu tiên nhằm tạo ra chuỗi liên kết. Ví dụ như sản xuất thức ăn chăn nuôi gắn với nuôi trồng và chế biến, từ đó tạo ra một hệ thống khép kín, giảm giá thành sản xuất, mang lai giá trị lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.

Trong cơ cấu kinh tế ở tỉnh Đồng Tháp 9 tháng đầu năm 2017, lĩnh vực nông nghiệp chiếm tới 40%, riêng chế biến nông sản đạt giá trị 37.000 tỷ đồng. Bên cạnh thành công về kinh tế, lĩnh vực môi trường cũng được đảm bảo, chính nhờ việc đã quy hoạch và đầu tư bài bản ngay từ đầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước