Đồng bào Gia Rai đón năm mới Ất Mùi với niềm vui được mùa

VTV Đà Nẵng-Thứ ba, ngày 06/01/2015 23:42 GMT+7

Năm 2014 có thể nói là một năm sản xuất thắng lợi đối với người dân tại tỉnh Gia Lai.

Nhờ năng suất lúa vụ mùa đạt cao, cà phê được giá nên đời sống của người dân trên địa bàn đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai hiện có gần 2.000 hộ dân, trong đó 90% là đồng bào Gia Rai. Hầu hết các gia đình đều đã có nguồn thu ổn định nhờ làm cà phê, hồ tiêu, lúa nước… Hiện toàn xã có gần 1.500 hộ có điều kiện kinh tế thuộc diện khá; 125 hộ gia đình sản xuất giỏi với nguồn thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng mỗi năm.

Trong năm 2014, đời sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai đã có sự chuyển biến tích cực và phát triển khá toàn diện. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 34 triệu đồng, tăng gần 14% so với năm 2013. Với các chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ kinh tế của chính quyền địa phương, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2015 hứa hẹn sẽ ngày càng phát triển và sung túc hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước