Đồng chí Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 03/04/2017 21:51 GMT+7

VTV.vn - Hội thảo khoa học: "Đồng chí Lê Duẩn - nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị" đã diễn ra.

Hội thảo khoa học "Đồng chí Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị" do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh uỷ Quảng Trị tổ chức sáng 3/4, tại Hà Nội một lần nữa đã tôn vinh những cống hiến của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Trong 26 năm liên tục đảm nhận cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư của Đảng, trong những thời điểm lịch sử đầy cam go, phức tạp, đồng chí Lê Duẩn đã có những đóng góp rất lớn cho cách mạng, thể hiện ở những quyết sách mang tính đột phá và tầm nhìn xa trong tư duy lãnh đạo của mình.

Sự sáng tạo của ông ở chỗ trong giai đoạn sau Hiệp định Geneva năm 1954 đến năm 1959, tình hình miền Nam vô cùng khó khăn, ông đã vững tin vào nhân dân, tin vào lòng yêu nước của đồng bào miền Nam và khẳng định: Con đường cách mạng miền Nam phải "lấy chỗ dựa chủ yếu là bạo lực cách mạng của quần chúng". Từ đó, ông đã soạn thảo Đề cương cách mạng miền Nam, sau này được thể hiện trong Nghị quyết 15 - một nghị quyết lịch sử xác định đường lối chiến lược gỉải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hơn 45 tham luận tại hội thảo lần này đã phản ánh tương đối toàn diện, có hệ thống những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Cùng với đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các tham luận cũng đã phân tích về vai trò của ông khi  lãnh đạo Đảng ta khởi động quá trình đổi mới tư duy kinh tế, lắng nghe "hơi thở của thực tiễn" để tìm bước đi thích hợp cho đất nước, tạo chuyển biến dẫn đến điểm đột phá năm 1986 khi Đảng chính thức đưa ra đường lối đổi mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước