Đồng Nai bình ổn giá, giải cứu ngành chăn nuôi

Lê Hải - Phạm Bằng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 04/05/2017 20:43 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức các quầy bán thịt lợn bình ổn giá để giải quyết một phần lượng thịt tồn ứ cho nông dân.

Để gỡ khó cho người nuôi lợn trong thời điểm hiện tại, Chính phủ và các Bộ, ban ngành đã đưa ra nhiều giải pháp. Mới đây, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức các quầy bán thịt lợn bình ổn giá để giải quyết một phần lượng thịt tồn ứ cho nông dân.

Vừa xuất bán được hơn 20 con heo thịt với mức giá 30.000 đồng/kg trong chuỗi thịt bình ổn giá của Đồng Nai, ông Quang ở xã Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai, đã có niềm tin để tiếp tục đầu tư nuôi hơn 200 con heo sắp đến ngày xuất chuồng.

Hiện giá heo hơi đã lên 30.000 đồng/kg, tăng 8.000 đồng/kg sau khi quầy thịt bình ổn giá hoạt động. Không những thế, người tiêu dùng được dùng thịt sạch với giá rẻ và các quầy thịt heo bình ổn luôn không đủ thịt để bán ngay từ khi khai trương.

Còn hợp tác xã chăn nuôi Xuân Phú, đã quyết định hạ giá heo giống từ 1,3 triệu đồng xuống còn khoảng 300.000 đồng/con nhưng vẫn cảm thấy vui. Vui vì quyết định của hợp tác xã đã giúp vài chục hộ chăn nuôi lâu năm có thể tồn tại với nghề.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước