Đồng Tháp khởi công nhà máy chế biến gạo lớn nhất khu vực

Thế Dương-Thứ ba, ngày 14/05/2013 22:08 GMT+7

Nhằm chủ động trong việc thu mua tạm trữ lúa gạo cho người dân vụ hè thu 2013, Sở Công Thương Đồng Tháp vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà máy xay sát gạo lớn nhất khu vực.

Nhà máy có quy mô rộng trên 30.000m2 với công suất 1000 tấn/ngày, được xây dựng tại khu vực trung tâm của 2 huyện Lấp Vỏ và Tam Nông. Đây là vựa lúa có sản lượng lớn nhất tỉnh Đồng tháp.

Nhà máy được đầu tư với số vốn khoảng 150 tỷ đồng, toàn bộ nguồn vốn này do Công ty TNHH Thu Hà, một doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu lương thực đầu tư.

Được biết, thiết bị nhà máy được đặt theo công nghệ hiện đại, khép kín từ khâu sấy, xay sát và đánh bóng gaọ, đảm bảo 100% đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Đây cũng là nhà máy chế biến xay sát gạo thứ 6 do Sở Công Thương Đồng Tháp chỉ đạo các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng các hệ thống nhà máy xay sát, nhằm thực hiện tốt chủ trương của tỉnh về chủ động thu mua bao tiêu sản phẩm lúa hàng hóa trên các cánh đồng mẫu lớn

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước