Đồng Tháp: Phạt 120 triệu đồng 8 vụ bán đất mặt ruộng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/04/2017 10:52 GMT+7

1ha đất lấy sâu từ 20 - 50 cm, nông dân bán được 70 - 80 triệu đồng.

VTV.vn - Tỉnh Đồng Tháp đã lập biên bản xử lý 8 vụ buôn bán đất mặt ruộng với tổng số tiền phạt trên 120 triệu đồng.

Tình trạng người dân tại Đồng Tháp ồ ạt bán đất mặt ruộng cho các cơ sở sản xuất gạch, gây ảnh hưởng đến việc canh tác lúa, hủy hoại đất, làm biến dạng địa hình.

Trước đó, theo ghi nhận, địa phương xảy ra tình trạng bán đất mặt ruộng rầm rộ nhất là xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự. Dọc theo tuyến kênh Trà Đư - Cây Da có nhiều ghe vận chuyển đất tập trung. Đất móc lên sẽ được ép thành khối, chuyển xuống ghe đem đến các lò gạch trong và ngoài tỉnh tiêu thụ. Trung bình, 1ha đất lấy sâu từ 20 - 50 cm, nông dân bán được 70 - 80 triệu đồng.

Tỉnh Đồng Tháp cũng đã chỉ đạo các xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nếu người dân có nhu cầu cải tạo mặt ruộng, phải làm đơn gửi đến UBND các xã, thị trấn nơi có đất để được xem xét xử lý.

Tái diễn nạn bán đất mặt ruộng ở Đồng Tháp Tái diễn nạn bán đất mặt ruộng ở Đồng Tháp

VTV.vn - Tình trạng bán đất mặt ruộng đang tái diễn tại Đồng Tháp mặc dù đã có những khuyến cáo rằng tình trạng này sẽ gây hủy hoại đất, làm biến dạng địa hình.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước