Đợt lũ muộn gây thiệt hại nặng nề tại Quảng Nam, Quảng Ngãi

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/12/2016 10:34 GMT+7

Người dân Quảng Nam dùng ghe thuyền để di chuyển đồ đạc đi tránh lũ. (Ảnh: Người Lao động)

VTV.vn - Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về cả người và tài sản tại Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Tại Quảng Nam, trong đợt lũ này đã có 3 người chết, 2 người mất tích, hơn 1.000 căn nhà bị ngập. Nhiều công trình giao thông bị xói lở, hàng chục ngôi làng ven sông Thu Bồn và Vu Gia vẫn bị nước lũ uy hiếp và cô lập. Ngay tại làng Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, nước lũ đã cuốn trôi bờ kè, hàng chục ngôi nhà bị cô lập.

Trong đợt lũ muộn này, người dân ven sông như Thu Bồn, Vu Gia, Trường Giang, Tam Kỳ bị thiệt hại rất lớn, riêng nuôi trồng thủy sản lên đến vài trăm hecta ao nuôi. Mưa lũ còn diễn biến phức tạp, dự báo bà con nông dân sẽ còn thiệt hại nặng nề hơn nữa.

Tại Quảng Ngãi, theo thống kê, tính đến chiều 5/12 đã có 5 người chết do mưa lũ. Mưa lũ cũng làm sập và hư hỏng hơn 100 ngôi nhà; hơn 2.900 ha diện tích hoa màu, rau màu bị ngập, hư hại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước