Đợt mưa lũ tại Quảng Ninh lớn nhất trong vòng 40 năm

Mạnh Cường (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 27/07/2015 17:08 GMT+7

VTV.vn - Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Ninh đây là đợt mưa lớn nhất trong vòng 40 năm qua. Mưa lớn gặp triều cường đã gây ra những ảnh hưởng lớn.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua, trưa 27/7, tại khu vực dốc Đèo Bụt, điểm giáp ranh giữa TP Hạ Long và Cẩm Phả của tỉnh Quảng Ninh, nước vẫn ngập sâu khoảng 1m. Hiện giao thông trên nhiều tuyến đường đang được thông trở lại.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Ninh, đây là đợt mưa lớn nhất trong vòng 40 năm qua. Mưa lớn gặp triều cường đã gây ra những ảnh hưởng lớn. Lũ quét bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của 3 mẹ con trong 1 gia đình ở phường Mông Dương, TP Cẩm Phả.

TP Cẩm Phả là địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Nhiều tuyến đường trên QL 18 bị hư hại và sạt lở nghiêm trọng. Để đề phòng những diễn biến bất thường của thời tiết, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vẫn ứng trực 24/24 giờ để kịp thời khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước