Dự án nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp: Kém hiệu quả

Hoàng Nga - Mạnh Hùng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 07/08/2017 09:45 GMT+7

VTV.vn - "Kém hiệu quả" là từ khóa chính xác dành cho dự án nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp của Hà Nội.

Với quy mô đầu tư lên tới 1.400 tỷ đồng, được xây dựng với mục tiêu giảm tải cho nội đô, nhưng sau hơn 2 năm vận hành, khu ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp mới chỉ lấp đầy được 30% trên tổng số dự kiến dành cho 10.000 sinh viên đến ở.

Mặc dù theo khảo sát, mỗi sinh viên ở đây chỉ phải trả tiền thuê nhà khoảng 200.000 đồng/tháng. Nhà ăn và các dịch vụ của khu ký túc cũng rất đầy đủ, phòng ở rộng rãi. Thế nhưng, với nhược điểm lớn nhất là xa khu trường học nên dù đã có các tuyến xe bus nhưng số lượng sinh viên đến ở vẫn không tăng thêm.

Ngoài ra, do xung quanh thiếu các khu vui chơi, giải trí nên khu ký túc này thiếu hấp dẫn hơn nhiều so với khu vực nội đô. Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã đề xuất xin chuyển đổi 3 khối nhà còn dang dở trong khu ký túc thành nhà ở xã hội để tránh lãng phí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước