Du lịch Việt Nam sắp hoàn thành kế hoạch

Phương Minh-Thứ tư, ngày 03/11/2010 09:00 GMT+7

Tính đến hết tháng 10, Việt Nam đã đón hơn 4.170.000 lượt khách quốc tế. Như vậy, ngành du lịch đã gần đạt kế hoạch đặt ra cho cả năm 2010 là đón 4,2 triệu lượt khách quốc tế.

Lần đầu tiên ngành du lịch đã đạt tới tốc độ tăng trưởng khách trung bình 39%. Những kết quả khả quan này đã đưa Việt Nam vào danh sách những nước có tốc độ tăng trưởng du lịch cao nhất thế giới.

Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã qua, nhưng những ngày này, đi qua bất kỳ điểm di tích, danh thắng nào của thủ đô vẫn tấp nập khách đến tham quan, vãn cảnh.

Trong tháng 10 vừa qua, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 440.000 lượt, tăng 14,8% so với tháng 9 và tăng tới 99,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 10 tháng đầu năm 2010, Việt Nam đã đón 4.171.990 lượt khách, tăng mạnh nhất là ở dòng khách đến du lịch, nghỉ ngơi và vì công việc. Tất cả các thị trường cũng đều tăng, nhiều nhất là thị trường Campuchia với 97,2%; Trung Quốc 90,3%...

Những yếu tố đầu tiên khiến ngành du lịch có được sự tăng trưởng mạnh mẽ là do trong năm, Việt Nam diễn ra nhiều sự kiện trong nước và quốc tế quan trọng, bên cạnh đó, công tác quảng bá, xúc tiến diễn ra quy mô, tập trung tại một số thị trường trọng điểm. Năm nay, tổ chức du lịch quốc tế dự báo du lịch toàn cầu tăng trưởng trong khoảng 5-10%, tuy nhiên, du lịch Việt Nam đạt tới 39%. Con số này cũng vượt qua cả dự đoán của những nhà quản lý.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch VN cũng nhìn nhận sự tăng trưởng này sẽ không kéo dài, sẽ có thời điểm chững lại, thậm chí sụt giảm. Tuy nhiên, trong 2 tháng cuối năm, du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ từ dòng khách quốc tế bởi bắt đầu vào mùa cao điểm.

Dự kiến, cả năm 2010, Việt Nam sẽ đón khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế, 27 triệu lượt khách du lịch nội địa với tổng thu nhập từ du lịch là 85.000 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước