Đưa vào hoạt động kho cứu trợ khu vực miền Trung

Diệu Quỳnh - Mai Khương (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 11/05/2017 17:04 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, 11/5, kho hàng cứu trợ với quy mô lớn nhất cả nước đã chính thức đi vào hoạt động tại thành phố Đà Nẵng.

Đây sẽ là nơi tập kết, lưu trữ, bảo quản các hàng hóa cứu trợ cho các tỉnh miền Trung, vốn thường xuyên phải gánh chịu thiên tai, bão lũ, phục vụ các hoạt động cứu trợ khẩn cấp của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam.

Sau gần 1,5 năm thi công, công trình kho hàng cứu trợ khu vực miền Trung thuộc Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tại TP. Đà Nẵng đã chính thức đi vào hoạt động. Với sức chứa 1000 tấn hàng và trang thiết bị bảo quản hiện đại, kho hàng này đáp ứng kịp thời, hiệu quả cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng bị thiên tai, thảm họa ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời sẵn sàng đáp ứng các hoạt động cứu trợ quốc tế của hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam.

Kho hàng cứu trợ khu vực miền Trung nằm trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, là kho hàng lớn nhất toàn quốc của hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam với tổng diện tích 6 ngàn m2, kinh phí đầu tư 37 tỷ đồng.

Kho hàng được xây dựng gồm 2 tầng, với 8 phân khu thiết kế thích hợp cho từng loại hàng như lương thực, thực phẩm, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, thuốc men và vật tư y tế… Kho cũng được trang bị 2 khu phòng lạnh để bảo quản những mặt hàng chuyên dụng và mỗi phân khu đều được có thiết bị bảo quản.

Ngoài ra công trình còn có khu nhà làm việc, ký túc xá, để phục vụ các hoạt động tập huấn nghiệp vụ, dịch vụ hậu cần cho cán bộ hội Chữ Thập Đỏ. Được biết, trong khoảng 1 tháng nữa, hàng hóa cứu trợ sẽ được nhập kho và bắt đầu tích trữ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước