Dựng hàng quán kiên cố lấn chiếm rừng phòng hộ ở TT-Huế

Hoàng Thủy - Anh Tú-Thứ ba, ngày 16/05/2017 17:37 GMT+7

VTV.vn - Tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế, khu vực rừng phòng hộ đã bị người dân dựng hàng quán kiên cố để mở nhà hàng kinh doanh.

Hàng chục lều quán được dựng lên khắp nơi trong khu vực rừng dương phòng hộ ven biển tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế, kể cả khu vực đê kè và hành lang bảo vệ đê kè. Dù biết việc làm này sai quy định pháp luật nhưng nhiều hộ dân vẫn cố tình xây dựng. Điều đáng nói, tình trạng này đã diễn ra hơn một năm nay.

Đầu năm 2016, 17 hộ dân địa phương có đơn xin mở quán nước tạm bằng tranh tre, UBND xã đã đồng ý nhưng buộc các hộ kinh doanh làm cam kết bảo vệ môi trường, không xâm hại rừng phòng hộ, đê điều và cấm xây dựng kiên cố. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tại khu vực này đã có 25/36 trường hợp xây dựng kiên cố, lấn chiếm rừng phòng hộ.

Cũng tại khu vực các hàng quán, bãi tắm được mở tự phát này, các quy định về cứu nạn cứu hộ, cảnh báo đuối nước lại không hề có. Điều này thực sự đe dọa đến sự an toàn của du khách.

UBND thị xã Hương Trà đã thành lập đoàn kiểm tra rà soát các hộ vi phạm, để có hướng xử lý. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là tại sao các hộ kinh doanh hoạt động lấn chiếm rừng phòng hộ trong một thời gian dài, các cơ quan chức năng mới bắt đầu vào cuộc? Phải chăng chính quyền biết nhưng chưa xử lý dứt điểm?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước