Dừng thi công dự án tôn tạo đền thờ và lăng Ngô Quyền

Bích Vân-Thứ hai, ngày 17/03/2014 11:45 GMT+7

Lăng Ngô Quyền trước đây. (Ảnh: TTXVN)

Liên quan đến dự án tu bổ, tôn tạo đền thờ và lăng Ngô Quyền ở xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Bộ VH-TT&DL đã chỉ đạo tạm thời dừng thi công để điều chỉnh thiết kế phù hợp, sau đó lấy ý kiến của đông đảo nhân dân và dòng họ Ngô trước khi tiếp tục xây dựng.

Dự án tu bổ, tôn tạo đền thờ và lăng Ngô Quyền gặp phải nhiều phản ánh của phương tiện thông tin đại chúng, bà con dòng họ Ngô và nhân dân địa phương khi đơn vị thi công đã tu sửa, đắp con vật hình dạng kì quái trên tấm bình phong trước cửa Lăng.

Lý giải điều này, chủ đầu tư dự án cho biết, trong quá trình đọc phê duyệt bản vẽ đến triển khai thi công, mỗi cấp có cách nhìn nhận, trình độ khác nhau nên khi triển khai ra thực tế tấm bình phong chưa được làm như mong muốn và chưa đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Việc điều chỉnh tấm bình phong thiếu thẩm mỹ là cần thiết.

Dự án tu bổ, tôn tạo đền và lăng Ngô Quyền hiện đã hoàn thành ba hạng mục gồm: Lăng Ngô Quyền, hệ thống đường dạo và nhà Thủ từ.

Qúy vị và các bạn có thể theo dõi VIDEO nội dung chi tiết dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước