Đường bộ thiệt hại gần 244 tỷ đồng do bão lũ từ đầu năm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/08/2017 07:57 GMT+7

Bão lũ đã gây thiệt hại đáng kể cho hệ thống đường bộ trên cả nước. (Ảnh: Liên Liên)

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, bão lũ đã gây thiệt hại đáng kể cho hệ thống đường bộ trên cả nước, với tổng kinh phí khắc phục ban đầu lên tới hơn 240 tỷ đồng.

Ngày 3/8, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải về thiệt hại do bão lũ gây ra đối với hệ thống đường bộ 7 tháng đầu năm.

Báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bão lũ đã làm sạt lở hàng triệu m3 taluy, làm hư hỏng hơn 120.000 m2 đường. Kinh phí khắc phục bảo đảm giao thông bước đầu tính đến 31/7/2017 khoảng 243,8 tỷ đồng.

Tổng cục Đường bộ đã chỉ đạo các Sở Giao thông vận tải và các Cục Quản lý đường bộ chủ động triển khai các biện pháp, để bảo vệ các công trình đường sá, cầu cống, qua đó hạn chế thiệt hại do bão lũ gây ra.

Điện Biên: Hai người chết, một người mất tích do mưa lũ Điện Biên: Hai người chết, một người mất tích do mưa lũ Khắc phục hậu quả mưa lũ tại Sơn La Khắc phục hậu quả mưa lũ tại Sơn La Mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc: Thiệt hại gần 540 tỷ đồng Mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc: Thiệt hại gần 540 tỷ đồng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước