“EU gây chia rẽ các nước thành viên”

Chí Sơn-Thứ sáu, ngày 25/12/2009 09:15 GMT+7

Báo Bỉ "Buổi chiều" 23/12 đưa tin: Việc Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục áp thuế chống bán phá giá thêm 15 tháng nữa đối với giày mũ da nhập khẩu của Việt Nam và Trung Quốc đã gây chia rẽ trong nội bộ các nước thành viên EU.

Tờ báo viết: "Các nước vẫn còn một nền công nghiệp giày như Italy thì ủng hộ phán quyết này, ngược lại, những nước ở Bắc Âu thì phản đối đến cùng. Nhiều nhà sản xuất châu Âu, vốn đang sản xuất một khối lượng lớn giày ở châu Á (như Adidas, Puma hoặc Timberland, và cả PME) cũng kiên quyết chống lại việc tiếp tục áp mức thuế này".

Phóng viên báo "Buổi chiều" còn viết rằng, ngành công nghiệp giày da Việt Nam đang sử dụng 650.000 lao động nữ và 85% trong số này xuất thân từ nông thôn, họ đã rời bỏ làng quê để ra làm việc trong các nhà máy giày. Việc áp thuế chống bán phá giá của EU khiến nhiều nhà máy phải giảm sản xuất, những nhà máy nhỏ thậm chí phải đóng cửa. Hàng chục nghìn lao động sẽ phải đương đầu với những khó khăn lớn trong cuộc sống do mất việc làm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước