EVN được tự quyết tăng giá điện trong biên độ dưới 7%

CBS-Thứ ba, ngày 08/04/2014 08:45 GMT+7

Đại diện Bộ Công Thương cũng cho biết, sắp tới Bộ sẽ có chỉ thị về minh bạch giá điện, công khai để người dân có thể giám sát.

Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân mới. Theo đó, Tập đoàn Điện lực EVN được tự quyết tăng giá điện trong biên độ dưới 7% .

Như vậy, so với trước đây, quyền tự quyết tăng giá điện của EVN được nới biên độ từ 5% lên 7%. Nếu tăng 7-10%, EVN sẽ phải xin ý kiến Bộ Công Thương. Tăng trên 10% sẽ cần sự chấp thuận của Thủ tướng.

Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân giữa hai lần liên tiếp phải tối thiểu là 6 tháng.

Liên quan tới giá điện, đến thời điểm này, Cục điều tiết điện lực vẫn chưa nhận được bất cứ đề xuất nào của EVN về tăng giá điện. Đó là thông tin mới được Bộ Công Thương công bố.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước