Gà chết hàng loạt tại ĐBSCL

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/05/2016 09:27 GMT+7

Hiện gà mắc bệnh bị chết hàng loạt tại các tỉnh ĐBSCL. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Gần nửa tháng nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Hậu Giang đã xuất hiện hàng loạt gia cầm bị chết.

Xã Đông Bình (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) là khu vực nuôi gà thả vườn và gà công nghiệp tập trung với số lượng lớn. HIện gà nuôi liên tục bị chết tại địa phương này, mỗi hộ thiệt hại từ vài chục đến vài trăm con. Cán bộ Thú y địa phương cho biết, sau khi kiểm tra, xét nghiệm, gà chết do mắc bệnh tụ huyết trùng cấp tính. Nguyên nhân là do trời nắng nóng, gà thả lang uống nước bẩn nên bị bệnh đường ruột gây tụ huyết trùng.

Không chỉ tại tỉnh Vĩnh Long, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại tỉnh Hậu Giang. Thực trạng gà đang nuôi tại nhà bị chết hàng loạt gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Người dân nghi ngờ gia cầm chết là do nắng nóng và mưa đầu mùa gây nên.

Gia cầm chết hàng loạt vì ăn cám trộn đá Gia cầm chết hàng loạt vì ăn cám trộn đá

VTV.vn - Mới đây, tại huyện miền núi Đức Linh, tỉnh Bình Thuận xuất hiện tình trạng vịt chết hàng loạt do ăn phải thức ăn có trộn đá.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước