Gần 200 cán bộ ngân hàng bị khởi tố

Thanh Hoa (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 07/06/2017 19:05 GMT+7

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng tại phiên làm việc sáng nay của Quốc hội.

VTV.vn - Theo thông tin do Thống đốc Lê Minh Hưng đưa ra tại phiên làm việc sáng nay (7/6) của Quốc hội, đã có gần 200 cán bộ ngân hàng bị khởi tố từ năm 2011 - 2016.

Theo ông Lê Minh Hưng, một trong những nguyên nhân gây nợ xấu là quy trình tín dụng của một số tổ chức tín dụng còn chưa đầy đủ và chặt chẽ, tạo kẽ hở để một bộ phận cán bộ ngân hàng thoái hoá biến chất câu kết với khách hàng cố ý làm trái các quy định.

Mặt khác, công tác thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước thời gian qua còn hạn chế. Một số ít cán bộ thanh tra, giám sát ngân hàng còn vi phạm pháp luật. Tuy vậy, ông Lê Minh Hưng khẳng định, các hành vi vi phạm này đã, đang và sẽ được xử lý nghiêm.

Chỉ tính riêng một số vụ án lớn gần đây trong lĩnh vực ngân hàng, các cơ quan tố tụng đã khởi tố 128 cán bộ ngân hàng, trong đó có nhiều người là lãnh đạo chủ chốt của các ngân hàng, với nhiều mức án nghiêm khắc như trên 20 năm, chung thân, tử hình…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước