Gần 20.000 tỷ đồng đầu tư cho y tế địa phương

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/08/2017 21:30 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt.

Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt có tổng vốn lên tới gần 20.000 tỷ đồng, trong đó gần 2.400 tỷ đồng từ ngân sách trung ương.

Một phần vốn của chương trình sẽ được đầu tư xây dựng mới các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện đại; nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng một số bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện.

Chương trình cũng sẽ dành vốn đầu tư cho các cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền và một số cơ sở y tế vùng biển, đảo, phấn đấu đến năm 2020 đạt chỉ tiêu 26,5 giường bệnh/10.000 dân.

Tăng giá dịch vụ y tế ở tất cả các địa phương từ tháng 1/2017 Tăng giá dịch vụ y tế ở tất cả các địa phương từ tháng 1/2017

VTV.vn - Theo lộ trình, sẽ có 5 đợt điều chỉnh giá dịch vụ y tế, mỗi đợt thực hiện khoảng 10 tỉnh thành. Đến tháng 1/2017, tất cả các địa phương đều sẽ tăng giá dịch vụ y tế.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước