Gần 240.000 vụ việc chưa thi hành án phải chuyển sang năm 2014

Ngọc Dũng-Thứ sáu, ngày 27/12/2013 14:24 GMT+7

Trong 2 ngày 26 và 27/12, đã diễn ra Hội nghị Triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2014 và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống Thi hành án dân sự.

Tổng số việc thụ lý của toàn ngành Thi hành án dân sự năm 2013 là trên 732.000 việc, trong đó số việc cũ chưa giải quyết chuyển sang gần 230.000. Tổng số tiền thụ lý qua các vụ việc gần 70.563 tỷ đồng.

‘ Ảnh: VTV Online

Mặc dù có cố gắng, nhưng ngành Thi hành án vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết 37 của Quốc hội là trong năm 2013 phải giải quyết 88% số việc và 77% về tiền trên tổng số vụ án có điều kiện thi hành được. Nguyên nhân là do khó khăn về kinh tế, công tác chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ chưa kịp thời; nhiều vụ án tuyên xong nhưng khó thực hiện được; năng lực của nhiều Chi cục thi hành án dân sự ở các địa phương còn yếu; tính phối hợp giữa các ngành liên quan chậm.

Năm 2014, số vụ việc mà ngành Thi hành án phải tiếp là gần 240.000 vụ chưa được thi hành án chuyển sang, chưa kể số vụ mới phát sinh. Bởi vậy, kiện toàn bộ máy, tập trung giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại, chấn chỉnh công tác bồi thường Nhà nước trong thi hành án dân sự, đẩy mạnh mô hình thừa phát lại để xã hội hóa thi hành án dân sự... là những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2014.

Cũng tại hội nghị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 19/7 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Thi hành án dân sự đã được công bố.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước