Gần 6.000 người bị lừa bán trong 7 năm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/07/2017 16:29 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Từ đầu năm 2011 đến nay, cả nước xảy ra trên 2.700 vụ mua bán người, lừa bán gần 6.000 nạn nhân.

Trong đó, có gần 450 vụ mua bán người vì mục đích hôn nhân với hơn 900 đối tượng lừa bán hơn 1.100 nạn nhân.

Tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống mua bán người qua hôn nhân có yếu tố nước ngoài diễn ra tại Đồng Tháp vào chiều 28/7, các số liệu thống kê cũng cho thấy nạn nhân không chỉ là phụ nữ, trẻ em mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, trẻ sơ sinh, bào thai, nội tạng, đẻ thuê... Hơn 80% số vụ mua bán người ra nước ngoài, tập trung chủ yếu qua tuyến biên giới giữa Việt Nam với Campuchia, Lào, Trung Quốc, trong đó Trung Quốc chiếm 70%.

Thủ đoạn của các đối tượng tội phạm ngày càng tinh vi. Khó khăn nhất hiện nay của các cơ quan chức năng là truy bắt kẻ chủ mưu, đầu nậu thường trú ở nước ngoài điều hành đường dây thông qua các trang mạng xã hội.

Triệt phá đường dây lừa bán nữ sinh Việt Nam sang Trung Quốc Triệt phá đường dây lừa bán nữ sinh Việt Nam sang Trung Quốc Lừa đi chụp ảnh, cướp bé gái 3 tháng tuổi bán sang Trung Quốc Lừa đi chụp ảnh, cướp bé gái 3 tháng tuổi bán sang Trung Quốc Giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc Giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước