Gần 9,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm

Đinh Hương-Thứ ba, ngày 10/10/2017 18:20 GMT+7

Khách du lịch nước ngoài tại Hội An, Quảng Nam. (Ảnh: VTV News)

VTV.vn - Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt gần 9,5 triệu lượt, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Đó là một trong những thông tin đáng chú ý về lĩnh vực du lịch được Chánh Văn phòng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Thái Bình đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ quý III của Bộ vào chiều nay (10/10).

Ông Nguyễn Thái Bình cho biết, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt gần 9,5 triệu lượt, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2016. Khách du lịch nội địa ước đạt 57,9 triệu lượt (trong đó khách lưu trú đạt 27,8 triệu lượt) tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 376.000 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Gần 9,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Chánh Văn phòng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Thái Bình phát biểu tại buổi họp báo.

Tuy nhiên, bên cạnh những con số ấn tượng chất lượng dịch vụ tại một số điểm du lịch còn chưa đảm bảo, chưa tạo được những sản phẩm du lịch chủ lực đặc thù. Năng lực cạnh tranh về điểm đến trong khu vực và quốc tế còn thấp; việc sử dụng marketing để quảng bá xúc tiến hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, việc quản lý hoạt động khách du lịch một số thị trường và hướng dẫn viên du lịch người nước ngoài còn những bất cập; vẫn còn hiện tượng giá dịch vụ, thực phẩm, đồ ướng tại các điểm du lịch tăng đột biến; chèo kéo, chặt chém du khách vào dịp cao điểm tại một số địa phương.

Đại diện Bộ VH-TT&DL cũng cho biết, năm 2017, phấn đấu đạt mục tiêu trên 13 triệu lượt khách du lịch quốc tế (tăng 30% so với năm 2016). Ước tính đến hết năm 2017, cả nước có 25.500 cơ sở lưu trú với 500.000 buồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước