Gắn trách nhiệm người đứng đầu để giảm tai nạn giao thông

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/03/2017 23:15 GMT+7

VTV.vn - Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quốc gia quý I vừa diễn ra vào chiều 16/3.

Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quốc gia quý I vừa diễn ra vào chiều 16/3. Trước khi bắt đầu hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã gửi lời chia buồn, hỏi thăm đến các gia đình và nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Hà Nam; yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hà Nam và các cơ quan hữu quan thăm hỏi, động viên, huy động mọi lực lượng, thuốc men cứu chữa người bị nạn nhằm hạn chế thấp nhất thương vong có thể xảy ra; điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quý I, tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí nhưng tai nạn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết âm lịch tăng cao hơn cùng kỳ, làm 51 người thiệt mạng, 72 người bị thương, xảy ra một số vụ cháy xe ô tô và phương tiện thủy chở khách du lịch.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong quý II phải khẩn trương rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản pháp luật, trong đó quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm với người thực thi công vụ; gắn và xử lý trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị; tổ chức ngay tháng cao điểm toàn quốc về tuyên truyền và vận động giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; siết chặt việc thực hiện quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường với xe ô tô; đặc biệt mở cuộc tổng điều tra phương tiện thủy nội địa cả nước; chấn chỉnh, lập lại trật tự giao thông đô thị, sử dụng vỉa hè, đảm bảo quyền ưu tiên cho người đi bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước