Gặp gỡ giữa các địa phương và doanh nghiệp Trung Quốc

Hữu Bằng, Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 31/03/2018 22:11 GMT+7

VTV.vn - Tại cuộc gặp, phía Việt Nam khẳng định và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp 4 tỉnh Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam.

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6, chiều nay cũng đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo 16 địa phương Việt Nam và lãnh đạo 4 tỉnh, khu tự trị Trung Quốc là Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông và Hải Nam, cùng hàng trăm doanh nghiệp hai nước hoạt động trong các lĩnh vực: cơ sở hạ tầng, cầu đường, sân bay, năng lượng, công nghệ cao, logistics, tài chính, thực phẩm, nông sản. 

Tại cuộc gặp, phía Việt Nam khẳng định và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp 4 tỉnh Trung Quốc nói trên đầu tư vào Việt Nam; đồng thời mong muốn phía Trung Quốc mở cửa thị trường hơn nữa cho các sản phẩm Việt Nam có thế mạnh và thị trường Trung Quốc có nhu cầu lớn như hàng nông sản, thịt lợn sữa, tạo thuận lợi thông quan cho hàng hóa Việt Nam tại khu vực biên giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước