GĐ Sở Xây dựng Hà Nội: Sẽ xử lý 56 nhà phản cảm, không thể chỉnh trang

TL-Thứ tư, ngày 06/12/2017 11:00 GMT+7

VTV.vn - Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố hiện vẫn còn 56 trường hợp nhà phản cảm, không thể chỉnh trang và cần được xử lý.

Hôm nay (6/12), kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV tiếp tục diễn với những vấn đề nóng liên quan đến việc quản lý đô thị. Trong đó, công tác thanh tra, xử lý những trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo và quản lý đất đai được các đại biểu tập trung chất vấn nhiều.

Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - cho biết: "Trong quá trình mở đường qua các khu dân cư, việc cắt vào các khu nhà dân là điều đương nhiên, chúng ta phải chấp nhận, từ đó cũng hình thành nên những nhà bị cắt với hình thù siêu mỏng, siêu méo. Tuy nhiên, chúng ta không thể để tồn tại những nhà gây bức xúc, phản cảm".

GĐ Sở Xây dựng Hà Nội: Sẽ xử lý 56 nhà phản cảm, không thể chỉnh trang  - Ảnh 1.

Những trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo, nhà phản cảm vẫn còn tồn tại ở Hà Nội

Theo ông Lê Văn Dục, trường hợp những nhà siêu mỏng, siêu méo ở Hà Nội được phân chia thành 3 nhóm. Trong số đó, nhóm 132 nhà siêu mỏng, siêu méo đã tồn tại từ lâu, nhất là ở những đoạn đường Văn Cao, Kim Mã, Đào Tấn, Thanh Nhàn...

Ông nhấn mạnh: "Nếu cứ để nguyên thì sẽ thành những trường hợp nhà 'treo' không ai đề xuất để giải quyết cả. Với những trường hợp dễ xử lý, chúng tôi đã giải quyết. Nhưng có những trường hợp khó thu hồi, giải quyết vì được dùng với mục đích kinh doanh hay là nơi ăn ở ổn định. Hơn nữa, khi chúng tôi kiểm tra lại, kết cấu nhà vẫn tốt, có nhà được hạ bớt chiều cao. Vì thế, chúng tôi mạnh dạn đề xuất những nhà đã ổn định về kết cấu, hài hòa được với cảnh quan xung quanh vẫn được giữ nguyên hiện trạng".

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho biết: "Hiện tại, vẫn còn 56 trường hợp là những nhà phản cảm, nhìn nghiêng nhìn thẳng đều thấy xấu, không thể chỉnh trang cần phải được xử lý. Có những trường hợp nhà nằm ở đường vành đai 1, vành đai 2 nơi quá trình thi công diễn ra thường xuyên. Đến năm 2017, một số trường hợp nhà phản cảm đã phát sinh thêm ở đường vành đai 3, có 8 trường hợp nhà ở Phạm Văn Đồng".

Ông Lê Văn Dục khẳng định 132 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo tồn tại từ lâu và 56 trường hợp nhà phản cảm không thể chỉnh trang được đều đã có phương án giải quyết được xây dựng công phu. Theo ông, vào quý I/2018, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tham mưu cho UBND thành phố để giải quyết những trường hợp nhà khó xử lý còn tồn đọng. Đồng thời, ông cho biết những mảnh đất không đủ "hình thù", điều kiện để xây dựng thì sẽ không được xây nhà trên đó.

Hà Nội còn 132 nhà siêu mỏng, siêu méo Hà Nội còn 132 nhà siêu mỏng, siêu méo

VTV.vn - Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đến hết năm 2016, trên địa bàn còn 137 trường hợp nhà "siêu mỏng, siêu méo", tồn tại trên địa bàn 10 quận nhưng hiện đã xử lý 5 trường hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước