Ghi công những người đầu tiên mở đường Trường Sơn

Đình Hải (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 19/05/2017 14:17 GMT+7

VTV.vn - Bộ Quốc phòng và Binh đoàn 12 đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho những người đầu tiên mơ đường Trường Sơn.

Nhân kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, sáng nay (19/5), Bộ Quốc phòng và Binh đoàn 12 đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Thiếu tướng Võ Bẩm và Đại tá Lê Xy. Đây là những  người đầu tiên được Bác Hồ giao nhiệm vụ mở đường Trường Sơn huyền thoại chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần thống nhất đất nước.

Cách đây 58 năm, Bác Hồ đã giao nhiệm vụ cho Thượng tá Võ Bẩm thành lập "Đoàn Công tác quân sự đặc biệt" để mở đường Trường Sơn. Bộ đội Trường Sơn đã làm nên đường Hồ Chí Minh huyền thoại, vừa chiến đấu, vừa mở đường, vận chuyển hàng quân sự nhanh chóng đưa bộ đội và hàng chục nghìn tấn vũ khí, đạn dược, thuốc men chi viện cho chiến trường miền Nam. Kế thừa truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, ngày nay Binh đoàn 12, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ dự bị chiến lược động viên, tham gia xây dựng nhiều công trình cầu đường giao thông, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước