Giả danh giảng viên, tự ý thu học phí

TCKD-Thứ năm, ngày 10/10/2013 06:00 GMT+7

 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng Hồ Quang Hải tạm trú phường 5, Quận 1, TP.HCM để điều tra làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tại cơ quan điều tra đối tượng Hải khai nhận từ năm 2010 đã sử dụng bằng tốt nghiệp đại học ngành y giả số B71045 do Học viện Quân y cấp vào ngày 9/9/2006 để xin vào làm giảng viên của khoa Y thuộc trường Đại học quốc tế Hồng Bàng TP.HCM và trở thành giảng viên của trường.

Đến năm 2011, trường Đại học Hồng Bàng chấm dứt hợp đồng với Hải do bị học viên tố cáo tự ý thu học phí nhưng không có biên lai khiến sinh viên không thể làm thủ tục đăng ký nhập học. Không dừng lại ở đây, tên Hải lại sử dụng bằng giả làm hồ sơ xin phép Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP.HCM thành lập Chi hội y tế tình nguyện và tiếp tục gây ra nhiều sai phạm nên Chi hội bị chấm dứt hoạt động vào tháng 5/2013.

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan Công an, từ năm 2010 đến năm 2013, tên Hải đã đứng ra nhận làm bằng tốt nghiệp trung học, đại học để trở thành y sỹ, bác sỹ cho hàng chục cá nhân để thu tiền bất chính từ 40 triệu đến 120 triệu đồng/1 bằng. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước