Giả danh thanh tra thú y ép cơ sở kinh doanh mua tài liệu

Đặng Công (VTV9)-Thứ tư, ngày 02/05/2018 06:19 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, tại Cà Mau xuất hiện một nhóm đối tượng tự xưng là cán bộ Thanh tra của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo đối với các cơ sở kinh doanh.

Hơn 1 tháng trước, chị Hận (Chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thủy sản Trần Huấn, Đầm Dơi, Cà Mau) nhận được một cuộc điện thoại, người bên kia tự xưng là cán bộ Thanh tra của Chi cục Thú y đề nghị chị mua một bộ tài liệu để bổ sung vào hồ sơ với giá 950.000 đồng. Tài liệu này sẽ được chuyển qua đường bưu điện và trả tiền sau khi nhận hàng hoặc chuyển khoản. Nếu không mua thì cơ sở của chị sẽ có đoàn kiểm tra và xử lý trong tháng 4 tới.

Với thủ đoạn này, đã có trên 100 cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh thuốc thú y ở Cà Mau bị lừa đảo. Không chỉ các cơ sở lớn, các đại lý nhỏ ở vùng nông thôn cũng là mục tiêu của bọn lừa đảo.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau, không có việc cán bộ thanh tra của chi cục bán tài liệu cho doanh nghiệp. Đây là hình thức mạo danh cán bộ đơn vị để lừa đảo. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau tiến hành làm rõ. Các cơ sở kinh doanh cũng cần cảnh giác, thận trọng với những cuộc điện thoại từ người lạ để tránh thiệt hại. Cách đây không lâu, tại tỉnh Bạc Liêu, nhiều cơ sở kinh doanh thuốc thú y cũng bị các đối tượng giả danh cán bộ Chi cục Thú y lừa đảo, bán tài liệu với giá 350.000 đồng/bộ.

Bắt nhóm đối tượng lừa đảo môi giới việc làm qua mạng Bắt nhóm đối tượng lừa đảo môi giới việc làm qua mạng

VTV.vn - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một đường dây lừa đảo môi giới việc làm qua mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước