Giả giáo viên, hai “mẹ mìn” bắt cóc trẻ 5 tháng tuổi

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ hai, ngày 27/10/2014 14:07 GMT+7

Cơ quan điều tra đang tiến hành lấy lời khai các đối tượng. (Ảnh: Tiền Phong)

Công an huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ hai đối tượng bắt cóc trẻ em, giải cứu an toàn cháu bé bị bắt cóc chỉ sau 71 tiếng đồng hồ xảy ra vụ việc.

Trước đó, đêm 22/10 vừa qua, một phụ nữ giả danh là giáo viên đã đến xin ngủ nhờ ở nhà anh Hờ A Sinh, tại thôn Đầu Cầu, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. Lợi dụng gia đình mất cảnh giác, đối tượng trên đã bắt cóc cháu bé Hờ A Mềnh 5 tháng tuổi là con trai của anh Sinh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày 24/10, công an huyện Trạm Tấu đã phát hiện và tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng Đỗ Thị Tâm (sinh năm 1987) và em gái Đỗ Thị Tình (sinh năm 1990) cùng trú tại thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn - thủ phạm của vụ bắt cóc trẻ em và giải cứu an toàn cháu Hờ A Mềnh.

Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, công an huyện Trạm Tấu đã trao trả lại cháu bé Hờ A Mềnh cho gia đình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước