Gia Lai chủ động nguồn nước cho mùa khô

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/12/2016 16:46 GMT+7

VTV.vn - Trước diễn biến khó lường của thời tiết, tỉnh Gia Lai đã chủ động nguồn nước cho mùa khô.

Tỉnh Gia Lai cũng khuyến cáo bà con nông dân thực hiện nhiều biện pháp an toàn trong sản xuất nhằm tránh bị thiệt hại nếu hạn hán xảy ra.

Tại huyện Krông Pa, địa phương này đã tích cực triển khai các biện pháp chống hạn như: Nắn dòng các con suối; nạo vét hồ, đập; thiết kế thêm đập tạm để bổ sung nguồn nước vào hồ chứa.

Tỉnh Gia Lai hiện có 118 công trình hồ chứa, 191 đập dâng, 40 trạm bơm với năng lực tưới cho hơn 54.000 ha cây trồng các loại. Hiện đa số các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mực nước cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Giải cơn khát cho cây trồng nhờ nguồn nước từ các công trình thủy lợi là kỳ vọng của người nông dân ở Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

Hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng hạn hán tại Gia Lai Hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng hạn hán tại Gia Lai Nhập nhèm kê khai nhận hỗ trợ hạn hán tại Gia Lai Nhập nhèm kê khai nhận hỗ trợ hạn hán tại Gia Lai Điểm báo 18/3: Hàng trăm tỷ đồng… “trôi sông” do hạn hán tại Gia Lai Điểm báo 18/3: Hàng trăm tỷ đồng… “trôi sông” do hạn hán tại Gia Lai
     

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước