Gia Lai: Hàng chục cầu treo dân sinh mất an toàn

Rơ Châm Nguưr-Thứ ba, ngày 15/07/2014 06:11 GMT+7

Cây cầu tạm do người dân tự bắc qua sông. (Ảnh: VTV9)

Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai, nhiều người dân hàng ngày vẫn phải sử dụng những cây cầu treo tạm bợ, hư hỏng để vượt sông, suối rất nguy hiểm.

Bà con dân tộc Jrai và Bana tại xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã tự làm cây cầu treo vượt suối để đi vào khu sản xuất của mình. Chiếc cầu có chiều dài 60m, thiết kế rất thô sơ chỉ với dây neo bằng sắt và ván gỗ. 17 năm nay, cây cầu này chính là phương tiện vượt suối duy nhất của người dân nơi đây.

Trên địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai hiện có tổng số 9 cầu treo, trong đó có đến 6 chiếc cầu đã bị hư hỏng trầm trọng. Còn trên toàn tỉnh Gia Lai, hiện có 20 cây cầu dân sinh và 30 cầu treo mất an toàn cần được đầu tư sửa chữa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước