Gia Lai: Hơn 1.000 hộ dân tham gia cánh đồng mẫu lớn

Kiều Hoa (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 07/10/2017 08:03 GMT+7

VTV.vn - Tại Gia Lai, hiện đã có hơn 1.000 hộ dân tham gia mô hình cánh đồng mẫu lớn và đã ghi nhận những kết quả tích cực.

Mô hình cánh đồng mẫu lớn từng bước giúp xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân.

Nhà máy đường An Khê xây dựng cánh đồng mía lớn với 600 hộ dân trên diện tích trên 2.000 ha; Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang, huyện Đăk Đoa, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo mô hình cánh đồng lớn trên diện tích hơn 40 ha. 

Qua thực tế canh tác, năng suất tại các cánh đồng mía lớn đều tăng gấp rưỡi so với phương thức canh tác thủ công truyền thống. Quan trọng hơn là đầu ra cho sản phẩm được ổn định. Tỉnh Gia Lai đang phấn đấu đến năm 2020 sẽ xây dựng cánh đồng lớn với diện tích 18.000 ha cho 5 loại cây trồng chính là: cà phê, mía, lúa nước và hồ tiêu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước