Gia Lai kỷ niệm 100 năm ngày sinh Anh hùng Núp

Kiều Hoa-Thứ ba, ngày 29/04/2014 15:01 GMT+7

Hôm nay (29/4), tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Triển lãm ảnh kỷ niệm 100 năm ngày sinh Anh hùng Núp.

Anh hùng Núp sinh ngày 2/5/1914 tại làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Từ năm 1943, ông đã dẫn dắt dân làng Stơr đứng lên chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp, quyết tâm giữ gìn quê hương, buôn làng.

Năm 1954, ông tập kết ra Bắc và đến năm 1955, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng bởi những chiến công vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp. Sau đó ông trở lại Gia Lai giữ nhiều chức vụ quan trọng khác nhau như Chủ tịch UBND cách mạng tỉnh Gia Lai, Đại biểu Quốc hội khóa 6.

‘ Triển lãm ảnh kỷ niệm 100 năm ngày sinh Anh hùng Núp. Ảnh: VOV

Có thể nói, tên tuổi của Anh hùng Núp gắn liền với mảnh đất Tây Nguyên huyền thoại. Ông đã trở thành biểu tượng niềm tin của cộng đồng các dân tộc thiểu số để họ cùng nhau vượt qua gian lao thử thách trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, góp sức xây dựng Tây Nguyên hôm nay ngày càng tươi đẹp.

Triển lãm ảnh kỷ niệm 100 năm ngày sinh Anh hùng Núp diễn ra từ 29/4 đến 2/5, bên cạnh đó Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai còn tổ chức một số hoạt động có ý nghĩa khác như: giới thiệu bản dịch tiếng Bahnar cuốn tiểu thuyết Đất nước đứng lên, thăm và tặng quà cho bà con làng Stơr, quê hương Anh hùng Núp.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước