Gia Lai: Người dân tự tìm cách cứu mình khỏi hạn hán

Kiều Hoa - Trung Dũng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 11/03/2016 15:53 GMT+7

VTV.vn - Tại Gia Lai, công tác triển khai các biện pháp cấp bách để chống hạn đang gặp nhiều khó khăn. Lúc này, chỉ có người dân tự cứu mình là chính.

Vào thời điểm này, tại các vùng khô hạn của tỉnh Gia Lai như: Chư Sê, Chư Pưh, Đăk Pơ, An Khê… đâu đâu cũng thấy cảnh người dân đào giếng, khoan giếng tìm nước. Thậm chí, có gia đình vừa đào, vừa khoan tới 3 cái giếng để lấy nước sinh hoạt và tưới cho cây trồng.

Hiện nay, người nông dân đã chấp nhận bỏ lúa, dành nguồn nước ít ỏi để cứu cây cà phê, hồ tiêu. Song, họ cũng không biết cầm cự được bao lâu khi theo dự báo, năm 2016, mưa trái mùa ở Tây Nguyên sẽ đến rất muộn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước