Gia Lai: Tăng lượng xe, bán vé sớm phục vụ người dân dịp Tết

Kiều Hoa, Ngọc Khánh (Ban Truyền hình tiếng dân tộc)-Thứ ba, ngày 10/01/2017 10:46 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều biện pháp như tăng lượng xe, bán vé sớm, công khai niêm yết giá vé... nhằm đảm bảo phương tiện đi lại dịp Tết cho hành khách.

Nếu như mọi năm, hành khách đi từ Pleiku vào TP.HCM hay ra Hà Nội phải chật vật mua vé thì năm nay, nhờ các đơn vị chủ động tăng lượng xe phục vụ nên việc đi lại của người dân đã thuận lợi hơn rất nhiều.

Tại tỉnh Gia Lai, nhu cầu người dân đi lại thường tăng đột biến dịp trước Tết từ ngày 23 - 29 tháng Chạp, sau Tết từ mùng 4 - 10 tháng Giêng. Nhằm chấm dứt tình trạng nhà xe bắt chẹt và tự ý tăng giá vé không đúng quy định, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tổ chức bán vé xe Tết sớm hơn so với mọi năm; đồng thời lên phương án dự phòng vận chuyển hành khách trong những ngày cao điểm.

Hiện nay, tất cả các đơn vị, doanh nghiệp vận tải tại Gia Lai đều đã công khai niêm yết giá vé để người dân được biết. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai cũng thông tin số điện thoại đường dây nóng tại các bến xe khách, để người dân có thể phản ánh kịp thời những bất cập liên quan đến việc vận chuyển hành khách. Đồng thời, Sở GTVT cũng cho biết, sẽ kiên quyết xử lý mạnh tay đơn vị nào có hành vi "chặt chém" hành khách trong dịp Tết năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước